Phố đi bộ Bùi Viện sẽ khai trương ngày 15-7

Chủ Nhật, 11/06/2017 20:39  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Từ ngày 15-7, Phố đi bộ Bùi Viện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, với nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí phục vụ du khách và người dân.

Phối cảnh Phố đi bộ Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q,1, TP.HCM)

Chiều 8-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Trần Vĩnh Tuyến chủ trì cuộc họp báo cáo đề án xây dựng Phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TP.HCM).

Theo Phó Chủ tịch UBND Q.1 - Nguyễn Thị Thu Hường, hiện Quận đang khởi công chỉnh trang đồng bộ vỉa hè như lát mới đá gratine dọc tuyến đường Bùi Viện dài 1.400 m, 2 cổng chào, trụ phát wifi, an ninh,...; tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Quận 1 sẽ có ‘Phố đi bộ Bùi Viện’ và ‘Phố hàng rong’
 

Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp với Quận 1, thành lập 2 sân khấu nhạc dân tộc và sân khấu nhạc quốc tế biểu diễn vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; trong khoảng thời gian này các phương tiện bị cấm lưu thông vào khu vực này.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nhận định, phố đi bộ Bùi Viện là nhu cầu thực tế của du khách khi đến thành phố.

"Sở Du lịch sớm tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh du lịch cho các tiểu thương để có thể hoạt động buôn bán vào tháng 6. Quận 1 cần rà soát chuẩn bị nội dung chương trình khai trường Phố đi bộ Bùi Viện vào ngày 15-7", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Phó Chủ tịch TP.HCM cũng nhắc nhở lãnh đạo Quận 1 cần theo dõi Phố đi bộ Bùi Viện đề phòng các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong trường hợp người dân có tang, đau ốm,... cần tạm ngừng văn hoá nghệ thuật trong khu vực phố đi bộ.

Phố Tây sẽ thành Phố đi bộ Bùi Viện trong tháng 7-2017 - Ảnh: Đức Thiện

Phố đi bộ Bùi Viện sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, du khách sẽ đựợc trải nghiệm 'four free' (4 miễn phí) như: miễn phí nhà vệ sinh, wifi, cung cấp thông tin - hỗ trợ du khách và 'nụ cười miễn phí'.

Kinh phí hoạt động tại Phố đi bộ Bùi Viện dự kiến sẽ trích từ ngân sách xã hội hoá từ phía các doanh nghiệp.

Khu vực Bùi Viện - Đề Thám - Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu được người dân thành phố gọi là 'phố Tây'. Địa điểm này được nhắc trong quyển sách của các nhóm khách du lịch 'bụi' từ Pháp, Anh, Mỹ, Nhật,....

Mỗi ngày tại đây tiếp nhận 500 du khách đến lưu trú, mùa cao điểm lượng khách lên đến 1.200 người; đã giúp nơi này phát triển các loại hình dịch vụ du lịch như: khách sạn, quán bar, cà phê, cửa hàng,... và trở thành địa điểm du lịch lý tưởng khi đến TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang