Rét đậm, rét hại xuất hiện trở lại miền Bắc

Chủ Nhật, 31/01/2016 06:54  | Quốc Huy

|

(CAO) Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, bắt đầu từ đêm nay 30-1 rạng sáng mai không khí lạnh sẽ tràn về các tỉnh miền Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm mai 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông bắc, Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc và Trung, Trung bộ.

Ngày 01-02, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ gió Đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đợt rét này tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Bắt đầu từ ngày 02 đến 07-02 xuất hiện rét đậm, rét hại, rất có thể có mưa băng, tuyết xuất hiện trở lại nhiều nơi. Trâu, bò và các loại gia súc khác, hoa màu... tiếp tục sẽ bị chết hàng loạt, nhiệt độ có thể xuống thấp đến 2 độ. Nhiệt độ trung bình ban ngày ≤ 15 độ, nhiệt độ trung bình ban đêm ≤ 13 độ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ; vùng núi có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây bắc cấp 2 - 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C, phía Nam có nơi 21-24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía Nam 30- 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông bắc đến đông cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió Đông bắc đến Đông cấp 2 - 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ C.

Bình luận (0)

Lên đầu trang