Người Hà Nội tránh nóng trong thời tiết 40 độ C

Thứ Năm, 28/05/2015 09:47  | Dương Yến

|

(CAO) Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới hớn 40 độ C, người Hà Nội “choáng váng” trước nắng nóng.

Miền Bắc đang hứng chịu đợt nắng nóng cao nhất từ đầu mùa hè tới nay, nhiệt độ luôn dao động từ 38 độ - 40 độ C. Bất kể thời điểm nào, kể cả ban ngày hay ban đêm nhiệt độ đều rất cao, khiến người dân không khỏi ngột ngạt.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình luôn vào khoảng 39 độ C đến 40 độ C. Ngay từ rất sớm 7h – 8h giờ sáng, mặt trời chói chang đã bao phủ khắp thành phố, không khí nóng bức, ngột ngạt. Thời gian nắng nóng đỉnh điểm từ 11h – 15h, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc lên tới hơn 40 độ C.

Mặt đường nóng bốc lên, cùng không khí oi bức, cây cối trên đường không đủ để làm dịu cái nắng, nóng. Mỗi lúc dừng đèn đỏ nhiều người cố tìm một bóng râm để nép vào, có thể là bóng cây, bóng xe ô tô.
Những người công nhân, làm việc cả buổi mệt mỏi, một chút thời gian nghỉ trưa họ không về nhà vì trời quá nắng, mà ngủ lại ở các gầm cầu trên cao, dưới bóng cây.
Thời tiết nắng nóng, nhiều người phải trú ngụ dưới bóng cây, gầm cầu
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người đi trên đường cảm thấy bị choáng. Theo dự báo thời tiết tại Hà Nội sẽ còn tiếp tục nắng nóng kéo dài trong thời gian tới. 

 

 

Bình luận (2)

Hà Nội nóng lắm, như chảo lửa suốt ngày

Hà Anh - Thứ Năm, 28/05/2015, 22:36 Trả lời | Thích

Nắng nóng quá biết sống sao nổi

Trang Thuy - Thứ Năm, 28/05/2015, 22:15 Trả lời | Thích
Lên đầu trang