Sét đánh chết 4 con trâu của một hộ nông dân

Thứ Bảy, 07/04/2018 11:03  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Mưa sấm sét đã đánh chết 4 con trâu của gia đình ông Lô Văn Đoàn ở bản Xốp Kho, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Ngày 7-4, thông tin từ chính quyền xã Nga My, huyện Tương Dương, vào chiều ngày 6-4, tại bản Xốp Kho cùng xã, mưa to kèm sấm sét đã đánh chết 4 con trâu của ông Lô Văn Đoàn, ở bản Xốp Kho trị giá hơn 70 triệu. Đây là tài sản lớn của gia đình ông Đoàn bỗng chốc mất trắng.

Trâu bị sét đánh chết

Được biết, trước lúc xảy ra mưa, sấm sét, 4 con trâu của ông Đoàn cột trong lán khu vực trang trại. Sau khi một tiếng sét long trời lở đất, bỗng nghe mùi khét, ông Đoàn ra lán kiểm tra thì thấy cả 4 con trâu lăn đùng ra chết.

Sau khi trâu bị chết ông Đoàn đã mổ thịt bán cho dân bản, ai chưa tiền thì nợ, tổng cộng được 16 triệu. 

Dân làng mua thịt trâu ủng hộ ông Đoàn

Bản Xốp Kho, xã Nga My là một trong nhiều xã của huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chịu thiệt hại trong chiều 5-4 do lốc, mưa đá trút xuống làm đổ, hư hỏng 149 nóc nhà cùng nhiều tài sản khác. Hiện 2 huyện này đang làm báo cáo thiệt hại do thiên tai gây nên trình cấp trên để xin hỗ trợ.

Trâu chết, bò còn da bọc xương vì khô hạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang