Bé gái bị hóc xương cá, 5 tháng sau mới lấy ra khỏi cổ họng

Thứ Sáu, 22/05/2020 17:42  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 22-5, ThS-BS Ông Huy Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công 1 trường hợp hóc xương cá bỏ quên sau 5 tháng.

Chiếc xương cá được lấy ra khỏi cổ họng bé gái.

Theo đó, ngày 18-5, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận một trường hợp bé gái (12 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến khám vì khối sưng vùng cổ trái.

Qua thăm khám và khai thác tiền sử, 5 tháng trước, bé bị hóc xương cá nhưng không vào bệnh viện lấy xương mà điều trị theo cách dân gian (vuốt xương). Sau đó bé hết đau, nhưng vài ngày sau người nhà phát hiện bé có khối sưng vùng cổ trái nên đưa đi khám, điều trị nhiều nơi không khỏi. Cuối cùng, gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đã phát hiện một khối u, bên trong là xương cá dài khoảng 3cm, nằm sát bó mạch cảnh (mạch máu lớn cung cấp máu cho não bộ).

Bé gái được tiến hành phẫu thuật, lấy ra dị vật xương cá và toàn bộ ổ viêm. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện, chờ ngày xuất viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang