Hoàn cảnh bi đát của bé trai viêm màng não nguy kịch

Thứ Năm, 23/08/2018 14:31

|

(CAO) Chỉ mới 11 tháng tuổi, nhưng cháu Nguyễn Thành Đạt đã phải chịu nổi bất hạnh, cháu được chẩn đoán bị viêm não, xuất huyết não rất nặng…

Hoàn cảnh khó khăn, chi phí chạy chữa là quá sức với gia đình, hiện sức khỏe cháu từng ngày yếu đi.

Chị Vũ Thị Hồng (21 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, Lâm Đồng), mẹ của bé, nói trong nước mắt: “Bé sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng khi gần 9 tháng tuổi, bé bắt đầu có triệu chứng run tay, người tím tái".

Bé được nhập viện tại BV Nhi Đồng 2 TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán bé bị viêm não, xuất huyết não rất nặng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, thuộc diện nghèo, chi phí trang trải việc điều trị cho bé vượt quá khả năng của gia đình. Hàng ngày, anh Hải, ba của bé, làm thợ hồ kiếm từ 180-200.000 đồng/1 ngày công, còn chị Hồng thì ở nhà chăm sóc con.

"Nhìn con ốm yếu từng ngày, chúng tôi chỉ biết khóc mà thương cho số phận con. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, bây giờ hai vợ chồng không biết phải làm sao”, chị Hồng bật khóc chia sẻ.

Bé đang chống chọi từng ngày với bệnh tật

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình cháu, kính mong Mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ gia đình. Địa chỉ hỗ trợ xin liên hệ số điện thoại: Chị Hồng (mẹ cháu Đạt ): 01672285739 hoặc 0969209323 (người nhà cháu Đạt).

Bé 6 tháng tuổi bị viêm màng não, mủ lấp đầy dưới màng sọ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang