Nữ nhân viên phòng khám thú y bị chó dại cắn khi chăm sóc con chó

Thứ Hai, 20/02/2023 19:45  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 20-2, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn TP.Biên Hòa vừa ghi nhận một trường hợp bị chó lên cơn dại cắn.

Theo đó, nạn nhân là chị P.A. (nhân viên phòng khám thú y Sunny Pet, tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa).

Trước đó, chị H. (ngụ tại ấp 5, xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) có đưa 1 con chó giống Poodle, 60 tháng tuổi đến phòng khám Sunny Pet để khám và điều trị.

Đến ngày 15/2, do con chó có biểu hiện mệt lả, bỏ ăn nên chị H. lại đưa đến tái khám ở Sunny Pet.

Tại đây, chị P.A. là nhân viên phòng khám được giao nhiệm vụ chăm sóc, trị bệnh cho con chó và bất ngờ bị chó cắn vào ngón tay.

Đến tối cùng ngày, con chó bị chết, trước khi chết, con chó có biểu hiện kích động, co giật, cứng hàm.

Ảnh minh họa

Phòng khám đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và ghi nhận kết quả dương tính với vi rút dại.

Chị P.A. sau đó đã được tiêm vắc xin ngừa dại và huyết thanh kháng dại.

Lực lượng y tế sau đó đã thực hiện khử khuẩn theo quy định tại khu vực ổ dịch có chó dại và đề nghị những người sinh sống trong nhà, có tiếp xúc với chó dại đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin.

CDC Đồng Nai cũng kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Đồng Nai điều tra và xử lý ổ dịch chó dại tại ấp 5, xã Bình Lợi và các nơi có liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang