Du khách người Latvia tại TPHCM dương tính Covid-19

Chủ Nhật, 15/03/2020 20:07  | A. Quân

|

(CAO) Tin từ Bộ Y tế, theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19h30 ngày 15-3, từ Viện Pasteur TPHCM, bệnh nhân nam, SN 1987, quốc tịch Latvia, là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

BN54 là khách du lịch tại Việt Nam, đã ở TPHCM, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tiền sử khỏe mạnh.

Bệnh nhân đi cùng vợ trên chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TPHCM vào ngày 08/3/2020, hai vợ chồng lưu trú tại một khách sạn ở quận 4.

Ngày 09/3/2020 2 vợ chồng bệnh nhân đi Phú Quốc lúc 14:10 trên chuyến bay QH1521 của hãng hàng không Bambo Airway và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 09 đến 13/3/2020.

Ngày 13/03/2020, họ đáp chuyến bay QH1524 của Bambo Airway từ Phú Quốc về lại TPHCM, nghỉ tại nhà nghỉ nhỏ ở đường Bùi Viện, quận 1.

Khoảng 16 giờ ngày 14/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3/2020.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TPHCM, xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 15/3/2020.

Hiện BN54 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận 54 người dương tính Covid-19; trong đó "giai đoạn 1" là 16 người nhiễm và đều đã chữa khỏi; xuất viện; "giai đoạn 2" - kể từ khi xuất hiện ca nhiễm thứ 17 đến nay là 38 trường hợp (trong đó có 13 người nước ngoài: 11 người Anh, 1 người Ireland, 1 người Latvia) đều đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Trong số 38 ca nhiễm ở "giai đoạn 2", thì liên quan đến chuyến bay VN0054 ngày 2/3 và bệnh nhân số 17, hiện đã có 20 ca nhiễm (gồm: bệnh nhân số 17 N.H.N, bác gái ruột và tài xế của nữ bệnh nhân này, 1 người Việt Nam ngồi cùng chuyến bay tên N.Q.T, 12 người nước ngoài (11 người Anh 1 người Ireland), 1 cô gái về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng, 1 nhân viên siêu thị điện máy Xanh ở Đà Nẵng, 1 hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội do tiếp xúc với du khách người Anh và người giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số 17).

Còn liên quan đến BN34 (nữ doanh nhân ở Bình Thuận), hiện đã có 11 ca nhiễm (gồm nữ doanh nhân này và 8 người ở Bình Thuận là người thân, nhân viên, người tiếp xúc gần và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với BN34; hai người ở TPHCM tiếp xúc gần và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân "siêu lây nhiễm" này.

Các bệnh nhân còn lại gồm: 1 người quê Ninh Bình về từ Hàn Quốc; 1 nữ tiếp viên hàng không chuyến bay VN54 ngày 9/3; 1 người quê Hà Nội đi công tác Paris (Pháp) về ngày 9/3; 1 du học sinh quê Hà Nội đi nhiều nước châu Âu về ngày 13/3; 1 người quê Quảng Ninh từ London (Anh) về ngày 9/3 và 1 du khách người Cộng hoà Czech nhập cảnh vào TPHCM ngày 10/3.

Các địa phương có số ca nhiễm bệnh gồm: Vĩnh Phúc (11 ca, đều đã chữa khỏi), Bình Thuận (9 ca), Hà Nội (9 ca), TPHCM (8 ca, đã chữa khỏi 3 ca), Quảng Ninh (5 ca), Đà Nẵng (3 ca), Quảng Nam (2 ca), Lào Cai (2 ca), Thừa Thiên Huế (2 ca), Ninh Bình (1 ca), Khánh Hòa (1 ca, đã chữa khỏi), Thanh Hóa (1 ca, đã chữa khỏi).

TPHCM khẩn cấp thông báo hành khách trên 3 chuyến bay
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang