Hãi hùng kể lại giây phút xe bị tuột dốc, 13 người bị thương

Thứ Sáu, 19/06/2015 13:57  | Tin - ảnh: Ngô Đồng

|

(CAO) Hai trong số 7 nạn nhân được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang được các bác sĩ theo dõi tích cực để điều trị. Nằm trên giường bệnh, các bệnh nhân vẫn chưa hết hoảng hồn khi nhớ về vụ tai nạn.

5 bệnh nhân nhẹ hơn vừa được bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện về.

Trước đó, chiều 18-6, xe khách loại 45 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, khi đến cầu Long Thành bất ngờ tuột dốc va chạm vào 4 ôtô phía sau gồm xe container, xe tải, xe 7 chỗ và xe khách của hãng Phương Trang.

Bị xe khách 45 chỗ húc ngược, xe khách Phương Trang xoay ngang đường cao tốc. Lưu thông bị tắc nghẽn và dòng xe nối đuôi kéo dài trên cao tốc. Các xe bị nạn khác chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn làm 13 người bị thương. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Long Thành (Đồng Nai) và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu.

Các nạn nhân đang được tích cực theo dõi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

2 nạn nhân nặng nhất bao gồm: Ông Đặng Tuấn Khanh (SN 1967, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương đùi, ông Nguyễn Văn Sang (SN 1965, ngụ TP.HCM) bị chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm. Cả 2 đều ngồi trên xe khách của hãng Phương Trang.

Là người nặng nhất, ông Đặng Tuấn Khanh bị đa chấn thương, hai chân đều gãy và đã được nẹp chặt.

Ông Đặng Tuấn Khanh bị đa chấn thương

"Khi đến dốc cầu tôi thấy chiếc xe khách chạy đằng trước bị tuột dốc, trôi ngược trở lại và đụng vào xe của chúng tôi. Tỉnh dậy thì thấy mình toàn máu. Chúng tôi được đưa tới Bệnh viện Long Thành cấp cứu rồi mới chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy", nạn nhân Khanh nhớ lại. Ông Khanh cho biết mình ngồi ở hàng ghế ngang với tài xế.

Hai chân ông Khanh đều gãy và đã được nẹp chặt

Đầu kín bông băng, chân tay xây xát với những vệt máu khô ở nhiều chỗ, ông Nguyễn Văn Sang, một trong số người bị thương hiện vẫn đang điều trị tại Chợ Rẫy, nói rằng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khi cùng cháu trai Lê Hồng Phát (4 tuổi) về nhà sau chuyến du lịch Vũng Tàu.

Cũng ngồi ở ghế đầu, thấy xe khách phía trước tụt dốc lao xuống, ông Sang xoay người ôm chặt cháu trai 4 tuổi, bất tỉnh sau đó.

Ông Sang đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

“Bất chợt tôi thấy xe khách đằng trước tụt dốc, lùi nhanh về phía mình. Tôi chỉ biết xoay người ôm chặt cháu, phó mặc số phận. Sau tiếng rầm rất lớn tôi chới với rồi không biết gì nữa”, ông Sang kể bằng giọng khó nhọc.

Các bác sĩ đang theo dõi hiện trạng của bệnh nhân

Bác sĩ Lưu Thanh Nam, Trưởng Khoa Chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Đặng Tuấn Khanh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, có máu tụ trong đầu, gãy 2 xương đùi. Còn bệnh nhân Nguyễn Văn Sang bị chấn thương ở mặt, gò má, xuất huyết liềm não và liềm tiểu não bên phải. Hiện cả 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn đang được theo dõi vùng chấn thương ở đầu trong vài ngày tới.

Được biết, với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km đi qua địa phận TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, được thông xe toàn tuyến vào ngày 8-2. Mỗi ngày có khoảng 25.000 lượt xe, dịp lễ tăng lên 45.000 lượt.

Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang