Mỗi năm cả nước có khoảng 3.000 trẻ mới sinh bị dị tật hở môi, hở hàm ếch

Thứ Tư, 17/06/2015 11:35  | Ngô Đồng

|

(CAO) Ở Việt Nam, cứ 700 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị khe hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm – mặt.

Đó là con số thống kê của tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam. Cũng theo tổ chức này, mỗi năm cả nước có 3.000 trẻ mới sinh bị dị tật hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm – mặt và con số tồn đọng chưa được phẫu thuật là khoảng 10.000 em.

Chỉ với 45 phút và khoản chi phí khoảng 5.000.000 đồng, chúng ta sẽ mang lại cho các em cuộc đời mới

Các em phải chịu đựng những khiếm khuyết về thể chất, những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, còn có những nỗi đau to lớn về mặt tinh thần, đó là sự kì thị của xã hội.

Ngày 17-6, Operation Smile – Phẫu thuật nụ cười Việt Nam cho biết, sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ thường niên lần thứ 22 mang tên “Dạ tiệc nụ cười” tại khách sạn Reverie Saigon vào ngày 27-6-2015.

Tại Dạ tiệc, các tác phẩm hội họa của họa sĩ trẻ như Trần Đình Khương, Đoàn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Ngọc Thắng, Phạm Hoàng Anh,… sẽ được đấu giá nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh hàm – mặt.

Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các em nuôi hi vọng có nụ cười trọn vẹn, sự tự tin khi đến trường và một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Chỉ với 45 phút và khoản chi phí khoảng 5.000.000 đồng, chúng ta sẽ mang lại cho các em cuộc đời mới.

Operation Smile – Phẫu thuật nụ cười chính thức có mặt ở Việt Nam từ năm 1989. Cho đến nay, tổ chức đã khám và phẫu thuật cho hơn 38.000 trẻ em thuộc đối tượng trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang