Thoát "lưỡi hái tử thần" nhưng không có tiền thanh toán viện phí

Thứ Năm, 10/09/2020 10:51  | Đăng Khoa

|

(CAO) Do hoàn cảnh gia đình nghèo nên bệnh nhân không khám, chữa bệnh với cơn ho kéo dài. Khi bệnh nhân ho ra máu nặng, người thân chở đến bệnh viện điều trị. Hiện nay, bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng thanh toán viện phí. 

Ngày 10-9, bệnh nhân Phan Minh Phụng (SN 1990, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã qua cơn nguy kịch.

Trên giường bệnh, Phụng mừng bởi thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhưng không giấu lo âu lấy đâu ra tiền đóng viện phí. Phụng là lao động chính trong gia đình, làm thuê tự do để có cơm ngày hai buổi. Vào đầu năm học, áp lực học phí, tiền sách vở cho con... gánh trên vai Phụng.

Đầu tháng 9-2020, anh Phụng bị ho kéo dài. Do hoàn cảnh khó khăn, anh không khám bệnh. Sáng 7-9, anh Phụng ăn vội bát mì để đi làm thuê thì ngã gục bởi cơn ho ra máu kéo dài. Người thân chở Phụng đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị.

Bác sỹ khám cho Phụng

Theo bác sỹ, bệnh hôn mê, ho ra máu rất nặng, do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính dù được cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe anh Phụng đã ổn định.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Phụng, Ban giám đốc Bệnh viện đã sử dụng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo kết hợp Phòng Công tác xã hội kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân.

Nhà hảo tâm giúp đỡ anh Phụng xin liên hệ Phòng Công tác xã hội BVĐK Trung ương Cần Thơ. Điện thoại liên hệ: 02923. 899 877 – số nội bộ: 179.

Bình luận (0)

Lên đầu trang