Sương mù do ô nhiễm quay lại 'xâm chiếm' Thành phố HCM

Thứ Tư, 16/12/2015 09:57  | Linh Vũ

|

(CAO) Sau một thời gian biến mất, hiện tượng sương mù do ô nhiễm không khí (hay còn gọi là 'mù khô') lại xuất hiện, bao phủ toàn bộ TPHCM vào buổi sáng.

Mù khô xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng

Sáng 12-12, “mù khô” bắt đầu trở lại ở hầu hết các quận tại TPHCM. Các toà nhà cao tầng, cầu, cây cối... bị lớp “mù khô” che khuất. Hiện tượng này giảm dần khi có nắng lên.

Hiện tượng này bắt đầu trở lại từ ngày 12-12

Đến sáng nay (16-12), sương mù do ô nhiễm không khí xuất hiện nhiều hơn, với mức độ nặng hơn. Ghi nhận của PV lúc 9 giờ sáng, “mù khô” xuất hiện nhiều ở các quận, huyện như: 1, 2, 5, 7, 8, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức... các công trình, đường xá bị “mù khô” xâm chiếm thấy rõ.

Hôm nay, "mù khô" dày đặc hơn

Anh Phạm Hoàng Tâm (ngụ Q.2) cho biết: “Mấy ngày nay thấy sương mù xuất hiện nhiều, nhưng hôm nay có vẻ nặng nhất. Mặt trời đã lên nhưng sương mù vẫn không giảm”.

"Mù khô" có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân

“Mù khô” xuất hiện do khói bụi ô nhiễm lơ lửng ở lớp không khí gần mặt đất. Hiện tượng này gây hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.

Bình luận (0)

Lên đầu trang