Tặng màn chống cho công nhân nhằm chống vi rút Zika

Chủ Nhật, 27/11/2016 17:10

|

(CAO) Trước nạn dịch vi rút Zika đang ngày càng tăng lên, Liên đoàn lao động TP.HCM kêu gọi các công nhân hưởng ứng tuần lễ vệ sinh nơi ở, diệt lăng quăng, bọ gậy để khống chế dịch bệnh nguy hại này.

Sáng 27-11, Liên đoàn lao động TP.HCM cùng Tổng liên đoàn lao động VN tổ chức Lễ phát động “Nơi ở sạch đẹp - Phòng, chống vi rút Zika”.

Hơn 200 công nhân lao động lưu trú tại các khu nhà trọ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, cùng ngành y tế, Qũy tấm lòng vàng Lao động, Qũy Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng.

Trao phần quà cho con em công nhân lao động
Nhân dịp này, Qũy tấm lòng vàng Lao động đã tặng 200 cài màn và 20 phần quà cho con em công nhân đang lưu trú tại khu nhà trọ trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động VN cho hay, diễn biến phức tạp của dịch Zika đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành, riêng tại TP.HCM đã phát hiện 74 ca nhiễm vi rút Zika, trong đó quận Thủ Đức đã phát hiện 5 ca.

Trong đó, số người được phát hiện so với người đã nhiễm vi rút Zika chỉ chiếm 20-30%, như vậy có thể có nhiều người đã mang mầm bệnh, tuy nhiên chưa có điều kiện phát hiện.

Qua đó, Liên đoàn lao động vận động công nhân thực hiện tốt việc vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, phân xưởng, nhà máy; nơi ở dọn dẹp các ổ rác, xóa bỏ vùng tù nước đọng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh bể nước, diệt loang… không để muỗi có điều kiện phát triển.

Liên đoàn khuyến cao công nhân lao động thực hiện ngủ có màn kể cả ngủ ban ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang