Hàng loạt tàu cá ngư dân bốc cháy, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Thứ Ba, 02/01/2018 20:23  | Hải Đường

|

(CAO) Hơn 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá của ngư dân, gây ra thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Chiều tối 2-1, ông Đỗ Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cửa Sa Cần, xã Bình Thạnh bốc cháy thiêu rụi cả con tàu.

Tàu cá QNg 95409 TS cháy nham nhở

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 1-1, tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tàu cá QNg 95409 TS, công suất 720 CV, của ngư dân Nguyễn Thùy (49 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang neo đậu tại đây bất ngờ tàu cá này bốc cháy lớn. 

Tàu QNg 95409 TS bốc cháy trong đêm

Sau khi người dân phát hiện đã tìm mọi cách dập lửa và gọi báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động 2 xe cứu hỏa ở huyện Bình Sơn và nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Nhưng do trên tàu cá có nhiều ngư lưới cụ và gần 10.000 lít dầu nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 2-1, lực lượng chức năng mới khống chế dập tắt được ngọn lửa, ước tính thiệt hại ban đầu đầu khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thùy cho biết: “Trên tàu có khoảng 10.000 lít dầu, đá lạnh gần 650 cây và các trang thiết bị như bình gas, dàn lưới vây. Tôi vừa về nhà khoảng được một tiếng đồng hồ thì nghe người dân báo tàu tôi bị cháy”.

Vụ cháy còn lây lan làm thiệt hại 2 thúng máy hành nghề lưới cước của ông Nguyễn Ngọc Công (39 tuổi) và ông Nguyễn Thuộc (50 tuổi, cùng trú tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Trước đó, khoảng 0 giờ, ngày 31-12-2017, tại cơ sở sửa chữa tàu thuyền của ông Thái V. Th. (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng xảy ra cháy lớn khiến 4 tàu cá đang sửa chữa tại đây bị cháy rụi, gồm: tàu QNg 94816 của ngư dân Trần Hiếu, tàu cá QNg 48846 của ngư dân Lê Hồng, tàu cá QNg 98025 của ngư dân Võ Xuân Trọng (cùng trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) và tàu cá QNg 40779 của ngư dân Trần Thơm (trú xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ).

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã huy động hơn hàng chục chiến sĩ và 5 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa nhưng công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế dập tắt hoàn toàn đám cháy, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy trên.

Cháy tàu chở hàng, 16 người thoát nạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang