TPHCM: Tổ chức lễ giỗ lần thứ 722 Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Thứ Sáu, 16/09/2022 17:57  | Hoài Văn

|

(CAO) Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2022) được tổ chức trong ba ngày (từ 14-9 đến 16-9-2022, nhằm ngày 19-8 đến 21-8 âm lịch), tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) với nghi thức cúng giỗ và các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, ban nam nữ tế lễ, thu hút đông đảo người dân khắp nơi về dâng hương.

Sáng 14-9-2022, Đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy; ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBNDTP; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐNDTP; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu, cùng đại diện các sở, ban, ngành... đã tham dự dâng hương tại Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Đại diện các Hội đồng họ Trần tại lễ dâng hương.

Tại lễ giỗ, ông Nguyễn Thế Định, Trưởng Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ngài nổi tiếng là người có dung mạo khôi ngô, thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, là vị tướng trụ cột của nhà Trần, với chiến công hiển hách 3 lần cầm quân đánh đuổi giặc Nguyên - Mông xâm lược vào các năm 1258, 1285, 1288.

Sáng 15-9-2022, Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 722 năm ngày húy kỵ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, với sự tham dự của đại diện các Hội đồng họ Trần cùng đông đảo bà con họ Trần.

Tại buổi lễ, TS Trần Vinh Vũ - Viện trưởng Viện Xây dựng và Quản trị kinh doanh, Chủ tịch Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam cho biết, sự kiện này là dịp để con cháu họ Trần và con dân đất Việt tề tựu về đây tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và cũng là dịp để con cháu họ Trần, bách gia trăm họ cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang