Thêm nhiều người bị dụ dỗ sang Campuchia, cưỡng bức lao động

Thứ Ba, 12/03/2024 18:47

|

(CAO) Ngày 12/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, do lực lượng chức năng phía Campuchia trao trả.

Theo đó, các công dân này đều ở các tỉnh phía Bắc, đa số ở tỉnh Hải Dương, từ 18-30 tuổi. Có 10 công dân có hộ chiếu, số còn lại không có giấy tờ tùy thân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhanh chóng xác minh, làm các thủ tục theo đúng pháp luật để cho các công dân trở về địa phương.

Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia.

Thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam, trong các ngày 8-11/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin đối với 15 trường hợp công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú Campuchia.

Đại diện Đại sứ quán đã trao đổi, đề nghị phía các cơ quan chức năng Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhanh chóng phối hợp hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ đưa các trường hợp này trở về Việt Nam.

Thời gian gần đây, nhất là sau Tết Nguyên đán 2024, số lượng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” có chiều hướng gia tăng.

Các địa phương (đặc biệt nơi có người được trao trả) cần tăng cường tuyên truyền, tổ chức công tác xác minh, điều tra và có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức trong nước thông qua mạng xã hội lôi kéo, dụ dỗ công dân Việt Nam sang lao động bất hợp pháp ở các casino trá hình, lừa đảo trực tuyến,... tại Campuchia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang