Bàn giải pháp xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh

Thứ Sáu, 22/07/2022 09:11  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 21-7, tại Đà Nẵng, Trường Đại học (ĐH) Luật - Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham dự của Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) - Bộ Khoa học Công nghệ; Văn phòng Cục SHTT tại Đà Nẵng; Sở KH&CN Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai; các chuyên gia đến từ ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TPHCM, ĐH KHXH&NV Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng; các công ty luật; các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện này hưởng ứng Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu là đưa SHTT thành công cụ quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển KTXH, tạo dựng văn hóa SHTT trong cộng đồng và doanh nghiệp.

Hội thảo cũng nhằm thông qua các mục tiêu như tạo ra tài sản trí tuệ, bảo hộ, quản lý, khai thác, thực thi quyền SHTT và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó có hoạt động xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh để phát triển KTXH địa phương.

PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế chia sẻ: “Qua nghiên cứu cho thấy, chính quyền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên rất quan tâm đến tài sản trí tuệ nên nhiều tài sản trí tuệ đã được bảo hộ như chỉ dẫn địa lý “Nón lá Huế”, “Tinh dầu tràm Huế”, “Tỏi Lý Sơn”, “Quế Trà Bồng” và hàng trăm nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể: Bún bò Huế, Chè Ô Long"

Các đại biểu tập trung ở các chủ đề: (1) Cơ sở pháp lý của việc xác lập, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh; (2) Bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ là tri thức truyền thống ở địa phương; (3) Nghiên cứu giải pháp xác lập, quản lý tài sản trí tuệ mang tên địa danh phục vụ phát triển KTXH; (4) Giải pháp khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang tên địa danh; (5) Giải pháp xây dựng mô hình quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang tên địa danh ở một số địa phương hoặc kinh nghiệm từ mô hình đang có.

Các kết quả của hội thảo được phản biện, biên tập thành sách chuyên khảo để giới thiệu đến bạn đọc.

PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế.
Đại biểu tham dự hội thảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang