Ra mắt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an TPHCM nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ Năm, 21/07/2022 14:21

|

(CAO) Sáng 21/7, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra tại Hội trường Công an TPHCM.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Ngô Văn Luận - Phó trưởng ban Dân vận Thành uỷ TPHCM; Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành đoàn TPHCM; Trung tá Đồng Đức Vũ – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc CATP...

Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành đoàn TPHCM
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM (bên phải) và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TPHCM đến dự Đại hội

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đoàn CATP qua các thời kỳ, các Anh hùng LLVTND; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP và 139 đại biểu chính thức từ 38 cơ sở Đoàn CATP.

Thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Đại hội

Trước đó, ngày 20-7-2022, trong phiên thứ nhất của Đại hội, 139 đại biểu đã tổng kết những hoạt động của Đoàn Thanh niên CATP nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, lan tỏa.

Trong đó, công tác giáo dục được chú trọng phát triển sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
Người chiến sĩ CAND với lời hứa "Cán bộ, chiến sĩ phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của mình"
Phút lắng đọng, tưởng nhớ sự hy sinh của Liệt sĩ, Thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ CAQ.6 trong đợt phòng chống dịch Covid-19. Anh được truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng của thanh niên CATP được vận dụng triển khai phù hợp, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP và các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP và Đoàn cấp trên; nhờ vậy đã tạo môi trường, động lực để mỗi ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên CATP chủ động chuẩn bị các nội dung, phương án sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng, có hơn 1.500 ĐVTN của các cơ sở Đoàn trực thuộc đã sẵn sàng, xung kích tăng cường cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch, cho Công an các quận, huyện hỗ trợ các chốt kiểm soát phương tiện, các khu cách ly phong toả, các điểm tiêm ngừa vắc xin...

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2022- 2027)

Đồng thời, ĐVTN của nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức vận động kinh phí, trang thiết bị y tế đến tuyến đầu chống dịch và hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm đến tận tay người dân khó khăn.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đảng ủy - Ban giám đốc CATP

Để phong trào thanh niên tình nguyện phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Đoàn CATP luôn chú trọng đầu tư đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, gắn với việc thực hiện chuyên môn. Qua đó, nhiều hoạt động tình nguyện được các Cụm thi đua trong tuổi trẻ CATP hưởng ứng, triển khai hiệu quả. 

Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an
Thành đoàn TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Điển hình như: Chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí vận động thực hiện hơn 20,2 tỷ đồng; Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà đồng đội, hỗ trợ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn,…

Các Đoàn viên dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn CATP sẽ tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN CATP phát triển toàn diện với phương châm hành động “Tổ chức các hoạt động phong trào gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn”. Đoàn Thanh niên Công an TP xác lập 3 công trình thanh niên trọng điểm gồm:

“Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên CATP nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị”, phối hợp thành lập mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” tại địa bàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Đại úy Đặng Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP

Bên cạnh đó, tuổi trẻ CATP còn phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn tổ chức, trồng mới 10.000 cây xanh, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 5.000 đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, vận động trao tặng ít nhất 20 căn nhà đồng đội, hơn 500 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ… Trong nhiệm kỳ, có 30 công trình thanh niên hiệu quả từ cấp cơ sở trở lên.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ của Ban giám đốc CATP với Đoàn Thanh niên CATP

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành đoàn TPHCM đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Thanh niên CATP trong thời gian qua. Chính những phong trào thiết thực đó đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân ĐVTN tiêu biểu được tuyên dương, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đồng thời, đồng chí Phan Thị Thanh Phương yêu cầu Đoàn Thanh niên CATP cần tập trung thực hiện các hoạt động nhằm định hướng, nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN.

Thượng úy Võ Bích Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP phát biểu

Đồng thời, tích cực truyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng các mô hình, giải pháp mới, hiệu quả nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;  Đoàn Thanh niên CATP cần đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ĐVTN CATP.

Đoàn Thanh niên CATP Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn CATP với Trung Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM

“Đoàn Thanh niên CATP cần tiếp tục phối hợp với các cơ sở Đoàn bạn, đặc biệt là khu vực trường học và khu vực địa bàn dân cư trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình liên tịch, phối hợp hoạt động, thực hiện các công trình chung, nhiệm vụ chung; từ đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của ĐVTN tham gia đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP”, đồng chí Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh.

Đón nhận khen thưởng từ Thành Đoàn TPHCM

Tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tập thể ĐVTN CATP.

“Đoàn Thanh niên CATP cần tập trung nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên để thực hiện tốt hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, nghiên cứu sâu các nội dung đã đưa ra trong dự thảo để triển khai những chương trình hành động phù hợp, hiệu quả.

Tôi và lãnh đạo qua các thời kỳ của CATP trao trọn niềm tin vào sự phấn đầu của tuổi trẻ CATP và tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện thắng lợi nội dung mà Nghị quyết đại hội đã đề ra”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên CATP và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TPHCM tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào tổ chức hoạt động phong trào thanh niên CATP với công tác chuyên môn giai đoạn 2022-2027.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên CATP cũng tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tại phiên thứ nhất (ngày 20/7), Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn CATP khoá X nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Đại uý Đặng Văn Thắng làm Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khóa X. Bầu 5 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra, 5 đồng chí Ban Thường vụ, 2 Phó bí thư, 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang