Vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 công nhân bị vùi lấp tại mỏ titan

Chủ Nhật, 16/10/2022 16:11  | Lê Long

|

(CAO) Các công nhân đang bắn nước vào bãi thải để chuyển lượng cát thải này sang khu vực khác, quá trình bắn nước một lượng cát khổng lồ từ trên cao đổ xuống làm bốn công nhân không chạy thoát kịp đã bị vùi lấp.

Theo đó, lúc 15 giờ 30 ngày 15/10, trong lúc 4 công nhân đang làm việc tại bãi thải sau khi khai thác quặng titan, khu vực thuộc Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thì bất ngờ bãi thải bị sạt lở khiến 4 công nhân bị vùi lấp.

4 công nhân gặp nạn gồm: Huỳnh Tấn Phước (SN 1979, trú phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi), Bùi Quang Trình (SN 1986, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty Tân Quang Cường (thuộc tập đoàn Rạng Đông) đã huy động hàng chục thiết bị máy móc đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của anh Bùi Quang Trình.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Đến sáng 16/10, lực lượng cứu hộ thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phong tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để cùng phối hợp với nhân viên công ty tìm kiếm liên tục trong đống cát rộng vài hecta.

Các lực lượng cùng phương tiện đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại

Đến 15 giờ ngày 16/10, chưa tìm thêm được công nhân nào, công cuộc tìm kiếm 3 công nhân mất tích vẫn đang được tìm kiếm tích cực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang