Nguyên nhân nam công nhân rơi lầu tử vong trong công ty ở Thủ Đức

Thứ Tư, 17/11/2021 15:23

|

(CAO) Bước đầu xác định nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm sau một thời gian điều trị Covid-19 nên đã nhảy lầu tự tử.

Ngày 17-11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bước đầu đã xác định được nguyên nhân nam công nhân rơi lầu tử vong tại công ty trong khu chế xuất Linh Trung 2. Cụ thể nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm hậu Covid nên nhảy lầu tự tử.

Như CAO đã thông tin, khoảng 17 giờ chiều 16-11, các công nhân phát hiện một nam công nhân rơi lầu tử vong tại một công ty nằm trong KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức nên đã trình báo công an. Nạn nhân là anh Trần Ngọc H (39 tuổi, quê Cần Thơ).

Nam công nhân nhảy lầu do trầm cảm sau một thời gian mắc Covid-19

Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, trong đó có chị Nguyễn Thị H là vợ nạn nhân.

Bước đầu xác định hai vợ chồng nạn nhân từng mắc Covid-19 và đã điều trị khỏi nên đi làm lại.

Tuy nhiên sau khi hết bệnh, anh H có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, tâm lý không được bình thường.

Ngày xảy ra vụ việc, anh H thường ra ngoài cầu thang của công ty đứng nhưng bảo vệ và một số công nhân phát hiện nên dẫn vào. Nghi nạn nhân có ý định tự tử nên một số người cũng để ý, canh nạn nhân trong lúc làm việc.

Công an lấy lời khai tại hiện trường.

Gần 17 giờ, khi đang làm ở tầng 3 thì anh H bất ngờ bỏ chạy lên tầng 4 rồi nhảy xuống đất, một số người chạy theo nhưng không kịp.

Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bỏ lại vợ và 3 con nhỏ, ba ruột ở quê cũng bị tai biến.

Sau vụ việc, phía công đoàn công ty cũng kêu gọi các công nhân quyên góp, hỗ trợ cho gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang