Long An:

Xe ben chở đất chạy tung bụi mù trên Quốc lộ 62

Thứ Hai, 01/03/2021 11:20

|

(CATP) Hơn 14 giờ ngày 27-2, chúng tôi có mặt tại khu vực mà người dân phản ánh có đoàn xe ben chở đầy đất chạy như "điên" trên tuyến giao thông. Khi vòng ra phía sau khu dân cư phường 3, thị xã Kiến Tường (Long An), cảnh tượng hiện ra ngày một rõ, đoàn xe ben hơn 10 chiếc cứ ngược xuôi như chốn không người, bụi, đất rơi xuống lộ và tiếng động cơ ầm ầm khiến dân địa phương gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Qua quan sát, đoàn xe ben lưu thông theo vòng tròn một lượt, từ nơi đây xe chở đất ra hướng QL62, sau đó chạy về hướng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) gần 5 cây số để san lắp mặt bằng. Mỗi ngày, "hung thần" bắt đầu hoạt động từ 7 giờ và kết thúc 17 giờ, nhưng vào cao điểm xe chở luôn đến tối mới chịu tạm dừng. Những chiếc xe lao đi đều phủ bạt, tuy nhiên có chiếc vẫn làm hình thức nên đất rơi đầy mặt đường.

Bà Nguyễn Thị Nhân (58 tuổi, ngụ phường 3) lắc đầu ngao ngán: "Sống ở khu vực này gần như chịu cảnh tra tấn cực hình của đoàn xe ben. Nỗi ám ảnh cứ đè nặng người dân xung quanh, ban ngày mở cửa ra chỉ thấy toàn bụi với bụi, sống ô nhiễm thế này chịu sao thấu. Tôi bán quán nước đối diện điểm khai thác, giờ có ai vô đây mà uống. Cố gắng tối bán khuya khuya kiếm vài ly cà phê còn ban ngày xem như xong".

Còn anh Nguyễn Thế Hoài (46 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) cung cấp: Ở đây thuộc nơi yên tĩnh nhất nhưng 10 ngày gần đây đoàn xe xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống bà con. Xe chở đất rơi xuống đường chẳng ai quan tâm quét dọn, tưới nước, dẫn tới nhiều phương tiện khác lưu thông qua đẩy bụi bay mù trời, bay vào quán ăn, nhà cửa. Dân chỉ trông cậy vào chính quyền, nhiều cá nhân đã phản ánh với cơ quan chức năng không rõ tại sao họ chậm giải quyết.

Xe ben chở đất gây ô nhiễm môi trường

Trao đổi vấn đề xe ben hoành hành, ông Lê Văn Viên, Chánh TTGT Long An xác nhận, đã chỉ đạo đội TTGT phụ trách tuyến, địa bàn QL 62 phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường biện pháp tuần tra, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng làm rơi vãi đất trên đường, gây ô nhiễm môi trường. "Dân bức xúc ô nhiễm do bụi, đất rơi trên đường, có hiện tượng quá tải thì trách nhiệm của TTGT phải thực hiện", ông Viên cho biết.

UBND thị xã Kiến Tường cung cấp thêm, quá trình khai thác, vận chuyển đất này của doanh nghiệp địa phương thực hiện. Số lượng đất này do doanh nghiệp dự trữ lâu nay để bán cho những người dân san lắp mặt bằng các công trình tư nhân trên địa bàn. Hiện UBND thị xã Kiến Tường không có quy hoạch khai thác hầm đất trong khu dân cư, đồng thời cũng không cấp phép cho khai thác đất hầm trong khu dân cư. Nếu phát hiện cá nhân nào tự ý khai thác xem như vi phạm, đó là yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT thị xã Kiến Tường, thông tin này UBND đã nắm được vài ngày nay, hiện ông chỉ đạo khẩn thường trực Ban ATGT chủ động phối hợp CSGT, TTGT tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm, đồng thời lập lại TTATGT đoạn đường đi qua địa phận thị xã. "Đối với doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất phải nghiêm túc thực hiện thu gom đất rơi vãi trên lộ, liên tục tưới nước dập bụi và hoạt động có thời gian chứ không thể chạy suốt như thế", Chủ tịch UBND thị xã cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND thị xã Kiến Tường, Chánh thanh tra GTVT tỉnh đã quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề đoàn xe ben gây ra "nắng bụi", còn hiệu quả thế nào phải có thời gian kiểm tra thực tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang