Xót xa hai anh em con chú bác đuối nước trong ngày giỗ

Thứ Năm, 09/08/2018 21:06  | Hương Nhàn

|

(CAO) Do mới mưa lụt xong nên nước lớn, lại không biết bơi nên cả 2 bị dòng nước nhấn chìm.

Chiều 9-8, ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em con chú, con bác tử vong trong ngày giỗ.

Theo đó, hai em là Trần Kim Huy và Trần Kim Quân (đều SN 2015, ở xóm 16, làng Lương Hội, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) là anh em con chú con bác. Trong lúc về nhà cô ruột ăn giỗ, khi ăn xong trời nắng nóng nên lúc 12 giờ trưa cùng ngày, hai em rủ nhau ra kênh thủy lợi N2 qua xóm 4, xã Viên Thành, huyện Yên Thành để tắm.

Do mới mưa lụt xong nên nước lớn, lại không biết bơi nên cả 2 bị dòng nước nhấn chìm.

Khi phát hiện thấy sự việc, các em nhỏ tri hô người lớn đến ứng cứu vớt hai em lên bờ sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế nhưng hai em đã tử vong trước đó.

Như vậy, chỉ trong hai ngày nắng nóng, trên địa bàn Nghệ An đã có 4 cháu trai chết đuối do tắm ao hồ và rơi vào bể cạn.

Trước đó, vào chiều 8-8, tại địa bàn xóm 1 và xóm 9, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, một cháu trai 8 tuổi đuối nước tại đập thủy lợi và một cháu trai 6 tuổi rơi vào bể nước tử vong.

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi đi chăn dê
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang