Chuyện hy hữu: Xúc trộm hơn 1,2km sỏi đỏ trên đường đem bán

Thứ Năm, 01/10/2020 09:33

|

(CATP) Tưởng chừng ở nơi xa xôi, ít dân cư mới xảy ra chuyện ngỡ như đùa ấy, ngờ đâu trên tuyến giao thông nông thôn liên xã qua một số doanh nghiệp (DN) sản xuất, nhà cửa đông đúc vậy mà có người dám ngang nhiên coi thường pháp luật…

Tuyến lộ dọc Kênh T13 nối từ Kênh Thầy Cai (khu vực ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng đến ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) dài hơn 3,7km, đã được rải sỏi đỏ, giúp người dân địa phương thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến lộ này bị mất trộm toàn bộ lớp sỏi đỏ dài khoảng 1,2km, khiến giao thông qua khu vực gặp không ít khó khăn.

Anh Trần Duy An (SN 1991, ngụ ấp Đức Ngãi 2) cho biết, tuyến này do người dân hiến đất làm lộ và kênh thủy lợi để dẫn nước đồng thời vận chuyển hàng hóa, đi lại. Năm 2005, chính quyền địa phương cho phép một DN sửa chữa, nâng cấp, rải sỏi đỏ toàn bộ mặt đường, phục vụ việc vận chuyển đất từ xã Tân Mỹ đến Khu công nghiệp Đức Hòa 3, để san lấp mặt bằng.

Ngoài ra, tuyến này còn phục vụ việc đi lại của hàng nghìn công nhân các khu công nghiệp và người dân vận chuyển phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, trồng trọt ở 2 xã Tân Mỹ, Đức Lập Thượng. "Sau khi đường hoàn thành, năm 2018 tôi thấy ông Mai Hiệp Tống (ngụ ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ) ngang nhiên đưa máy xúc đất đến cào xới, xúc toàn bộ lớp sỏi đỏ đem bán, bỏ túi hàng tỷ đồng. Tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi này của ông Tống đến cơ quan chức năng tỉnh nhưng tới nay chưa thấy giải quyết?", anh An kể.

Đoạn đường bị xúc trộm đất, sỏi trở nên nham nhở, gây mất an toàn giao thông

Ông Huỳnh Quang Thái (SN 1969, ngụ xã Tân Mỹ) nhiều lần chứng kiến xe đến cào sỏi đỏ đưa lên phương tiện chở đi công khai giữa ban ngày, cho biết: "Tôi tưởng họ thay sỏi để làm nhựa, ai dè là người đi lấy cắp của công trình". Ông Đỗ Văn Phát (ngụ xã Tân Mỹ), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hậu, được UBND xã Đức Lập Thượng ký hợp đồng thi công đoạn này, cho biết toàn bộ 3,7km đường lộ Kênh T13 được thi công hoàn thành trong 4 tháng (tháng 12-2005 đến tháng 4-2006), rải sỏi đỏ với độ cao 1,26m, ngang 8m, toàn bộ chi phí nhân công và tiền mua sỏi đỏ vận chuyển đến thi công do công ty hỗ trợ 100%.

Công trình đưa vào sử dụng, phía Thành Hậu được quyền khai thác trên tuyến đường liên tục 4 năm từ 2006 - 2010, sau đó bàn giao lại cho UBND xã Đức Lập Thượng quản lý. Giữa năm 2018, ông Tống đào trộm khoảng 1,2km lấy toàn bộ lớp sỏi đỏ chừng 17.000m3 trên tuyến này đem bán cho các DN san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện, thu lợi hơn 4 tỷ đồng.

Tháng 5-2018, UBND xã Đức Lập Thượng phát hiện, lập biên bản vi phạm, buộc ông Tống trả lại hiện trạng ban đầu. Điều đáng nói, ông Tống lại đem đất bùn san lấp, dẫn đến mặt đường bị lún, nhiều điểm ngập nước gây trơn trượt, vô cùng nguy hiểm.

Ngày 25-9, Công an tỉnh Long An cho biết đã chuyển các đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Theo một cán bộ UBND huyện Đức Hòa, ngành chức năng đang phối hợp với công an huyện xác minh "chuyện lạ có thật" này để làm rõ hành vi vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang