CSGT Công an TPHCM phạt nhiều người đi ngược chiều, vượt đèn đỏ

Thứ Tư, 06/10/2021 14:27  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử phạt nhiều trường hợp đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường… sau khi TP thực hiện trạng thái “bình thường mới”.

Sáng 6/10, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã tuần tra, kiểm soát, xử lý người dân vi phạm giao thông trên các tuyến đường mà đơn vị quản lý sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách.

Theo ghi nhận của PV nhiều trường hợp vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, lấn làn đường, chạy ngược chiều, đi vào đường cấm… bị lực lượng CSGT mời vào kiểm tra.

Tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, nhiều người vi phạm bị CSGT lập biên bản xử lý. Trên đường số 25 – Phạm Văn Đồng, nhiều người lái xe máy chạy trong đường cấm đã quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT.

Một trường hợp bị xử phạt.

Anh Đỗ Duy Anh, ngụ TP Thủ Đức thừa nhận vi phạm giao thông. Theo Duy Anh, do nhà gần đây nên đi vào đường cấm để băng qua đường, di chuyển cho nhanh.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng PC08 Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP, đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương án để điều tiết, phân luồng giao thông không để xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài, nhất là tại các khu vực chốt, trạm kiểm soát giáp ranh với các tỉnh.

CSGT mời người vi phạm vào kiểm tra.

Bên cạnh đó, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hoạt động theo trạng thái bình thường, chủ động bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông trong năm 2021.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, xử lý của lực lượng CSGT, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành đúng pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và người đi đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang