Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 CBCS hy sinh

Thứ Ba, 02/08/2022 17:47

|

(CAO) Hôm nay (2/8), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người.

Theo Quyết định, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14-6-2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 685/TTr-TTG ngày 2-8-2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 863/QĐ-CTN tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân - Đội trưởng, từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt - cán bộ, từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Như CAO đưa tin, khoảng 13 giờ trưa 1-8, nhận được tin báo cháy quán karaoke ISIS tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Vụ hỏa hoạn diễn biến khó lường. Với sự nỗ lực không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng PCCC đã cứu và giải thoát được 8 người ra khỏi biển lửa. Tuy nhiên, 3 cán bộ chiến sỹ đã gặp nạn hy sinh khi dập lửa cứu người.

Trong quá trình trinh sát, 3 đồng chí đã triển khai phương án theo thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát, tìm kiếm cứu người.

Khi các đồng chí lên các tầng trên để tìm xem còn nạn nhân nào bị mắc kẹt, tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Trước khi hy sinh, các đồng chí đã hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang