CSGT giúp đẩy xe máy, dùng ôtô chở người qua đoạn QL1A bị ngập

Thứ Bảy, 23/10/2021 15:35  | Hải Đường

|

(CAO) Mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều 22-10 đến sáng nay (23-10) đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu trên quốc 1A đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nên lực lượng CSGT Quảng Nam đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện qua lại khu vực ngập sâu, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các phương đi lại khó khăn qua đoạn đường Quốc lộ 1A bị ngập nước.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 6h ngày 23-10, lưu lượng nước từ nguồn đổ về đã tràn qua tại Km988- QL1A đoạn qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, có điểm ngập sâu 60cm, kéo dài hơn 100m.

Nhiều phương tiện di chuyển qua chỗ đoạn đường ngập nước rất chậm.

Do đó, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã cử 2 tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 1 nhanh chóng tiếp cận điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông để các phương tiện đi lại an toàn, đẩy xe bị chết máy giúp người dân. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã huy động 1 xe tải nâng chở các phương tiện xe máy qua điểm ngập sâu.

Đưa xe vận chuyển người dân bị hư hỏng.
CSGT đẩy xe giúp người dân đi qua đoạn đường ngập nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang