Khen thưởng đột xuất đơn vị, cá nhân điều tra vụ giết người man rợ ở Đồng Nai

Thứ Ba, 17/05/2016 07:44

|

(CAO) Sáng ngày 16-5, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Định Quán, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Đồng thời tặng giấy khen cho ông Ngô Phước Tuấn (phóng viên) vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ thủ phạm sát hại anh Võ Quốc Khánh, 22 tuổi, thường trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, tại ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai trong đêm ngày 4-5 vừa qua.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong vụ điều tra

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được đối tượng Nguyễn Đình Chung, 21 tuổi (cùng xã với nạn nhân) có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tiến hành bắt khẩn cấp Chung, tại cơ quan điều tra, y khai vào tối ngày 3-5, đã cùng với anh Võ Quốc Khánh đi du lịch bằng xe mô tô Exciter biển số 49D1-31095 của nạn nhân từ Quận 9, TP. Hồ Chí Minh đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đêm hôm sau (4-5), cả 2 quay về TP.HCM. Trên đường đi, do thiếu tiền tiêu xài nên Chung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Khánh. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày về đến huyện Tân Phú, Chung đã mua 1 con dao xếp dài khoảng 20cm cất giấu vào túi áo khoác. Chạy xe đến lô cao su 94B, Nông trường cao su Túc Trưng, huyện Định Quán, Chung dừng lại giả vờ rủ anh Khánh đi vệ sinh và nghỉ ngơi rồi lọi dụng sơ hở đã ra tay sát hại anh Khánh bằng 56 nhát dao, khiến anh Khánh gục chết tại chỗ. Sau đó, Chung chiếm đoạt của nạn nhân 2 điện thoại di động, 150 ngàn đồng, 1 xe máy và giấy tờ tùy thân rồi trốn về TP.HCM, Bình Dương nhằm tiêu thụ tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang