Vỉa hè Sài Gòn như “chiếc áo vá cẩu thả… đường kim”

Thứ Tư, 04/04/2018 10:25

|

(CAO) Nhiều tuyến đường tại TP.HCM thời gian qua trở nên bầy hầy, nhếch nhác, gây nguy hiểm cho người đi đường do các công trình đào đường, cải tạo vỉa hè gây nên.

Tu sửa lại các tuyến vỉa hè đã hư, cũ hoặc lắp đặt thêm trang thiết bị đều là việc làm phục vụ người dân. Nhưng nếu không cẩn trọng, cẩu thả trong công tác đảm bảo an toàn thi công thì không những sẽ gây ra những hiểm hoạ khôn lường mà còn làm xấu bộ mặt đô thị của TP.HCM.

Những ngày gần đây, Báo CATP liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng nhiều tuyến đường và nhất là vỉa hè ở TP.HCM bị xới tung lên để sửa chữa hoặc thi công hạ tầng ngầm nhưng không đảm bảo an toàn khiến người đi đường gặp phải nguy hiểm và ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và làm ăn buôn bán của người dân.

Từ phản ảnh của người dân, phóng viên Báo Công an TP.HCM đã ghi nhận hình ảnh thực tế tại các công trường đào đường, tu sửa vỉa hè:

Vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1) mấy hôm nay được kê những tấm ván gỗ trơn trợt để “vá” vào phần bị đào xới nhưng không được tái lập kịp thời
Những cụ già rất khó khăn khi di chuyển qua đoạn vỉa hè này, phải nhờ người đi đường dắt đi để đảm bảo an toàn
Công trình đang được thi công trên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm do Ban phân phối lưới điện (Công ty Điện lực TP.HCM) đảm trách theo giấy phép của Sở GTVT TP.HCM
 Tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), một đoạn vỉa hè ở khu vực này cũng đang được thi công. Nhiều miếng bê tông, đất đá được đặt ngay trên lối di chuyển của người đi bộ nhưng không được che chắn
Trong khi đó, các barie rào chắn thì được đặt nằm xếp vô một góc. Đây là dự án đầu tư, chỉnh trang vỉa hè đường Điện Biên Phủ do UBND Q.3 quản lý, giám sát
Hình ảnh nhếch nhác trong thi công cũng được chúng tôi ghi nhận trên vỉa hè ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1
 Hình ảnh không đẹp này xuất hiện sau khi Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM thực hiện hiện việc đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng
Ở đường Tôn Đức Thắng, còn có 1 miệng cống bị đào sẵn (rộng khoảng hơn 1m, sâu khoảng hơn 2m) không được che chắn, cảnh báo rõ ràng, như “giăng bẫy” người đi đường.
Cách thêm một đoạn, ngay giao lộ Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn, vỉa hè cũng bị đào bới bầy hầy, các cột đèn đường bị hở ốc vặn, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào
Được biết, những hạng mục thi công ở giao lộ Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn nằm trong dự án ngầm hoá hệ thống chiếu sáng công cộng, do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 (Sở GTVT TPHCM) phụ trách, thực hiện.

Sau khi phóng viên Báo CATP cung cấp những hình ảnh này đến ông Nguyễn Vĩnh Ninh (Giám đốc Khu quản lý Giao thông Đô thị Số 1 thì ngay trong sáng 3-4, những phần thi công gây nguy hiểm cho người đi đường được khắc phục. 

Ống cống đang thi công trên vỉa hè đường Tô Ký (Q.12) được che chắn sơ sài, không biển cảnh báo như một “chiếc bẫy” chực chờ người dân hơn 1 tháng nay

Bình luận (0)

Lên đầu trang