Ba Lan chi 4,75 tỷ USD mua tên lửa Patriot của Mỹ

Thứ Năm, 29/03/2018 00:09  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28-3, BBC đưa tin Ba Lan đã ký 1 thoả thuận trị giá 4,75 tỷ USD để mua hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot của Mỹ, động thái có thể khiến Nga nổi giận.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định đây là một thoả thuận “lịch sử” giúp nước ông nâng cao năng lực quốc phòng.

Động thái trên diễn ra sau khi Nga triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở vùng lãnh thổ Kaliningrad giáp biên giới Ba Lan – một nước thành viên của NATO.

Từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Ba Lan liên tục có động thái gia tăng “tốc độ” hiện đại hoá quân đội.

Đầu tuần này, Ba Lan cùng một số quốc gia khác đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm trả đũa cáo buộc Moscow đứng sau đầu độc một cựu điệp viên ở Anh bằng cách sử dụng chất độc thần kinh.

Ba Lan chi gần 5 tỷ USD lắp đặt dàn Patriot- Ảnh: AFP

Nga đã bác bỏ các cáo buộc này và thề sẽ tiến hành các động thái trả đũa.

Mỹ hiện nay đang triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu để đối phó Nga. Năm 2016, Washington đưa vào hoạt động trạm lá chắn tên lửa ở Romania và 1 trạm tương tự ở Ba Lan.

Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không được thiết kế để đánh chặn máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo.

Xem ra căng thẳng với Nga giúp các công ty Mỹ thu về nhiều hợp đồng béo bở. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang