Các nhà khoa học Australia cho rằng MH370 dịch chuyển khu vực khác

Thứ Năm, 06/07/2017 15:57

|

(CAO) Theo các nhà khoa học Australia, thời gian qua việc tìm kiếm máy bay MH370 là không chính xác. Chiếc máy bay đã rơi vào dòng chảy dịch chuyển hướng Tây Bắc.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia số hiệu MH370 chở 227 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích ngày 8-3-2014 khi thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur - Malaysia đến Bắc Kinh - Trung Quốc.

Theo Hãng tin Sputnik - Nga, nhiều ý kiến nghi ngờ chiếc máy bay xấu số MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương, nhưng quá trình tìm kiếm đã tốn kinh phí 180 triệu USD nên công việc này đã tạm dừng để các nhà khoa học khoanh vùng cụ thể.

Trước đó, tháng 4-2017, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học - Khối Thịnh Vượng chung (CSIRO) của Australia cho rằng khu vực tìm kiếm MH370 thời gian qua không chính xác. Phát biểu tại hội nghị hàng hải quốc gia tại Darwin (Australia), ông David Griffin đã cho rằng CSIRO biết khá chính xác vị trí của MH370.

Nghiên cứu mới của ông Griffin dựa trên địa điểm, thời gian mảnh vỡ cánh phụ nghi của MH370 trôi dạt vào đảo Reunion - Ấn Độ Dương và nhiều mảnh vỡ được tìm thấy ở Tanzania.

"Dòng chảy mạnh dọc hình cung thứ 7 tại vĩ tuyến 35 độ Nam, chúng tôi cho rằng MH370 đã rơi vào dòng chảy và dịch chuyển hướng Tây Bắc", ông Griffin cho biết.

Mặc dù nghiên cứu này đã khoanh vùng vị trí tìm kiếm cũng như các báo cáo dòng chảy, độ sâu của đại dương từ thời điểm được cho MH370 rơi. Nhưng khu vực tìm kiếm này rộng 25.000 km2, các nhà khoa học cần phải xem xét lại các giả thuyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang