Nhiều thành phố lớn trên thế giới tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

Chủ Nhật, 25/03/2018 10:53  | Quốc Bảo

|

(CAO) Nhà hát Opera Sydney ở Úc, sân vận động ‘Tổ chim’ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), tòa tháp Taipei 101 (Đài Loan) và vô số địa điểm nổi tiếng ở khắp các thành phố trên thế giới đều đồng loạt tắt đèn trong 1 giờ để hưởng ứng giờ Trái Đất vào hôm 24-3.

Giờ Trái Đất diễn ra lần đầu tiên vào năm 2007 ở Sydney (Úc), với mục đích kêu gọi các hộ dân, các cơ sở kinh doanh tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút) nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tác động của biến đổi khí hậu. Kể từ đó, chiến dịch đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và nhanh chóng lan rộng ra hơn 187 quốc gia.

Hôm 24-3, vô số địa điểm nổi tiếng ở khắp các thành phố lớn trên thế giới đều đồng loạt ‘chìm vào bóng tối’ để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang