Phát hiện cổ kiếm thời Chiến Quốc vẫn 'sắc lạnh' sau 2.300 năm

Thứ Bảy, 07/01/2017 14:20  | Huy Bân

|

(CAO) Theo Mirror, các nhà khảo cổ học khai quật một thanh kiếm được cho là có niên đại hơn 2.300 năm, ước chừng vào khoảng năm 475 - 221 trước Công nguyên. Thanh kiếm này nằm trong một ngôi mộ cổ ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Do được bao bọc bởi lớp vỏ bảo vệ khá chắc chắn bên ngoài nên thanh kiếm có thể rút ra dễ dàng. Điều đáng ngạc nhiên là thanh kiếm này gần như không hề hư hại gì. Thậm chí là còn sử dụng rất tốt, đây được xem là một hiện tượng hy hữu.

Bởi trong môi trường ẩm thấp như hầm mộ các vật bằng kim loại thường không còn giữ được tình trạng nguyên vẹn hoàn hảo như thanh kiếm này. "Tương lai" của thành kiếm đặc biệt vẫn chưa công bố nhưng rất có thể sau khi được phục chế lại nó sẽ được trưng bày trong bảo tàng quốc gia.

Một số hình ảnh về cổ kiếm thời Chiến Quốc vẫn "sắc lạnh" sau 2.300 năm:

Clip cổ kiếm thời Chiến Quốc vẫn sáng như mới sau 2.300 năm:

Bình luận (0)

Lên đầu trang