Tạp chí The Lancet: Cứ 6 người chết, có 1 người tử vong vì ô nhiễm

Thứ Bảy, 21/10/2017 07:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-10, tạp chí y khoa The Lancet thống kê tình trạng ô nhiễm có liên quan đến cái chết của 9 triệu người trên toàn cầu vào năm 2015.

Hầu hết các ca tử vong xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nơi tình trạng ô nhiễm là nguyên nhân chiếm ¼ số ca tử vong. Bangladesh và Somalia là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của ô nhiễm.

Trong các loại ô nhiễm gây tử vong, ô nhiễm không khí là nguyên nhân lớn nhất, chiếm 2/3 số ca tử vong vì ô nhiễm.

Brunei và Thụy Điển là hai quốc gia có số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm thấp nhất.

Hầu hết các ca tử vong là do các bệnh không truyền nhiễm có liên quan đến tình trạng ô nhiễm như đau tim, đột quỵ hay ung thư phổi.

Ô nhiễm gây ra 1/6 số ca tử vong trên toàn cầu - Ảnh: Getty Images

Riêng tình trạng ô nhiễm không khí khiến 6,5 triệu người chết, bao gồm ô nhiễm không khí bên ngoài như khí độc và trong nhà như việc đốt củi.

Nguyên nhân gây tử vong tiếp theo là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt gây ra 1,8 triệu ca tử vong trong khi ô nhiễm ở nơi làm việc khiến 800.000 người thiệt mạng.

92% số ca tử vong vì ô nhiễm xảy ra ở những nước đang có nền kinh tế phát triển như Ấn Độ, nơi chiếm 1/5 số ca tử vong do ô nhiễm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang