Hỏa hoạn tại chùa 'di sản thế giới' ở Tây Tạng

Chủ Nhật, 18/02/2018 04:49

|

(CAO) Theo Xinhua, chiều tối 17-2, đã xảy ra một trận hỏa hoạn ở chùa Jokhang (Đại Chiêu), thuộc thành phố Lhasa khi lễ mừng năm mới đang diễn ra.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt nên không có thiệt hại về người, di tích nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000 cũng không bị hư hại gì nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra.

Chùa Jokhang (Đại Chiêu) thuộc thành phố Lhasa - Ảnh: thehistoryhub

Ngôi chùa này được coi là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Phật giáo, bởi nó có từ rất lâu đời mà cụ thể là từ năm 652 ngôi chùa được hoàn thành. Đại Chiêu còn có nhiều vật linh thiêng hoặc đạt kỷ lục như: bức tượng Phật Bạc lớn nhất Trung Quốc (khoảng 1,5 tấn bạc), cao khoảng 3m và đang trong tư thế ngồi nên còn có tên gọi khác là Chùa Phật Bạc; bức tượng thời niên thiếu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni;...

Bình luận (0)

Lên đầu trang