Mexico lại xảy ra động đất mạnh 7,2 độ richter

Thứ Bảy, 17/02/2018 10:10  | Quốc Bảo

|

(CAO) Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ở thủ đô Mexico khiến nhiều tòa nhà rung lắc dữ dội.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất diễn ra ở gần thị trấn Pinotepa de Don Luis thuộc bang Oaxaca, Mexico. Một số tòa nhà ở bang Oaxaca bị hư hỏng, cơ quan chức năng cho biết hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng cho biết không có bất kì mối đe dọa nào về sóng thần diễn ra.

Người dân đổ ra đường khi trận động đất diễn ra. Ảnh: REUTERS

Sau khi trận động đất diễn ra, hàng ngàn người đã bỏ chạy ra khỏi các tòa nhà, giao thông cũng bị gián đoạn. Chính quyền Mexico đã kích hoạt các hệ thống cảnh báo động đất tại 5 bang và kêu gọi người dân không nên ở trong nhà. Vào tháng 9-2017, 2 vụ động đất đã tàn phá Mexico và khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Khói bụi mù mịt tại Mexico sau khi trận động đất diễn ra vào tháng 9-2017. Ảnh: EPA

Mexico nằm ở vị trí giao thoa của ba mảng kiến tạo lớn nhất trên Trái Đất, đó là mảng Bắc Mỹ, mảng Cocos và mảng Thái Bình Dương. Những trận động đất có thể xảy ra khi 3 mảng kiến tạo này xảy ra va chạm, vì vậy Mexico là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra động đất trên thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang