Tòa án ở Bỉ phạt Facebook vì vi phạm quyền riêng tư

Thứ Bảy, 17/02/2018 11:09  | Quốc Bảo

|

(CAO) Hôm 16-2, một tòa án tại Bỉ tuyên bố Facebook đã vi phạm quyền riêng tư tại nước này và có thể sẽ phải chịu khoản tiền phạt lên đến 100 triệu euro.

Phán quyết của tòa án tuyên bố rằng Facebook đã vi phạm quyền riêng tư bằng cách theo dõi người dùng mạng xã hội thông qua các trang web của bên thứ ba. Facebook đã không thể cung cấp đầy đủ thông tin, những dữ liệu thu thập khi tòa án yêu cầu và cũng không thể nêu ra lý do tại sao lại thu thập dữ liệu của người dùng.

Tòa án tại Bỉ tuyên bố rằng Facebook đã vi phạm quyền riêng tư. (Ảnh minh họa)

Tòa án cũng yêu cầu Facebook ngừng thu thập dữ liệu của người dùng tại Bỉ, đồng thời xóa tất cả những dữ liệu đã thu thập được, kể cả dữ liệu của những người không sử dụng Facebook.

Ngoài ra, Facebook có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 250.000 euro mỗi ngày hoặc tối đa là 100 triệu euro nếu không tuân thủ phán quyết của tòa án. Facebook cũng cho biết sẽ kháng cáo phán quyết trên và không đưa ra thêm bất kì bình luận nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang