Mỹ bắt nghi phạm xả súng ngày Độc lập khiến 6 người thương vong

Thứ Ba, 05/07/2022 14:06  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-7, BBC đưa tin cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ một nghi phạm sau khi 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập (4/7) ở Công viên Highland, bang Illinois.

Robert E Crimo III, 22 tuổi, đã bị bắt giữ sau một cuộc rượt đuổi ngắn, cảnh sát cho biết.

Tay súng đã trèo lên một mái nhà, bắn ngẫu nhiên vào khán giả bằng một khẩu súng trường công suất lớn.

Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại Mỹ. Tổng thống Joe Biden cho biết ông "bị sốc" vì bạo lực súng đạn.

Vài giờ sau, hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong một vụ xả súng ở bang Philadelphia trong một màn bắn pháo hoa mừng ngày 4/7.

Tên Crimo đã bắn vào các thành viên của công chúng từ tầng thượng của một cửa hàng gần đó, nơi cảnh sát thu hồi được một khẩu súng. Năm người lớn đã thiệt mạng tại hiện trường, cũng như một nạn nhân khác mà nhân viên điều tra địa phương cho biết đã chết trong một bệnh viện gần đó. Ít nhất hai chục người khác bị thương.

“Chúng tôi đã có một ngày vui vẻ bên gia đình - và rồi đột nhiên tất cả những tiếng súng này xảy ra” Anand P, người có mặt ở đó trong cuộc diễu hành, cho biết.

Nghi phạm bị bắt - Ảnh: BBC

"Vào thời điểm đó, cá nhân tôi muốn tin rằng đó là một chiếc ô tô chạy ngược chiều. Sau đó, mọi người bắt đầu chạy - vì vậy chúng tôi bắt đầu chạy".

Vụ tấn công ở Công viên Highland xảy ra chỉ một tháng sau các vụ xả súng chết người ở Uvalde, bang Texas và Buffalo, bang New York.

Thống đốc Illinois Jay Robert Pritzker cảnh báo rằng các vụ xả súng hàng loạt đang trở thành một "truyền thống của Mỹ".

Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với "đại dịch bạo lực súng đạn" trong nước.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc", ông nói khi phát biểu bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC.

Tuần trước, tổng thống đã ký dự luật liên bang quan trọng đầu tiên về an toàn súng trong gần 30 năm.

Nó áp đặt các biện pháp kiểm tra gắt gao hơn đối với những người mua trẻ tuổi và khuyến khích các bang loại bỏ súng khỏi những người được coi là mối đe dọa - nhưng các nhà phê bình cho rằng các biện pháp này chưa đủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang