Mỹ cho máy bay ‘Ngày tận thế’ cất cánh, Nga hồi hộp dõi theo

Thứ Tư, 11/04/2018 23:22  | Anh Duy

|

​(CAO) Tối 11-4 (giờ VN), trang tin Sputnik của Nga đưa tin Mỹ đã cho máy bay Boeing E-4B Nightwatch cất cánh. Đây là máy bay có biệt danh “Ngày tận thế” chuyên dùng để chở các quan chức cấp cao của Mỹ.

Sở dĩ Nga đang hồi hộp dõi theo vì “Ngày tận thế” là chiếc chuyên cơ dùng để chở tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ quốc phòng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo dữ liệu của trang CivMilAir, tín hiệu radar cho thấy chiếc máy bay này đang bay trên vùng trời bang Indiana.

“Ngày tận thế” có thể bay được 1 tuần không tiếp đất nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Máy bay được thiết kế bằng chất liệu có thể chống chịu được trên không nếu xảy ra một vụ nổ hạt nhân.

Hình ảnh radar chiếc "Ngày Tận thế" trên bầu trời bang Indiana - Ảnh: CivMilAir

Hiện chưa rõ vì sao máy bay này cất cánh. Tuy nhiên trong thời điểm nhạy cảm như hôm nay khi tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông chuẩn bị lệnh cho quân đội phóng tên lửa tấn công Syria, việc “Ngày Tận thế” cất cánh là chỉ dấu cho một cuộc chiến tranh đến gần.

Cận cảnh 1 chiếc "Ngày Tận thế" - Ảnh: CivMilAir
Sputnik của Nga bản tiếng Việt đưa tin về vụ việc tối 11-4 - Ảnh: Sputnik

Bình luận (0)

Lên đầu trang