Nga: Mỹ dùng tên lửa thông minh để xoá dấu vết tấn công hoá học

Thứ Tư, 11/04/2018 20:22  | Anh Duy

|

(CAO) Ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump viết tweet cảnh báo Nga hãy “sẵn sàng” chờ tên lửa Mỹ phóng tới Syria, Nga đã mỉa mai tuyên bố này.

Đài Nước Nga ngày nay (RT) tối 11-4 (giờ VN) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích: “Những quả tên lửa thông minh nên dùng để phóng tới các mục tiêu khủng bố chứ không phải nhắm vào chính quyền hợp pháp ở Syria, chế độ đã dành nhiều năm chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên lãnh thổ của họ”.

Bà Maria cho rằng Mỹ đang tìm cách làm suy yếu nỗ lực tiến hành điều tra trên thực địa ở Syria về cuộc tấn công hoá học và dùng tên lửa thông minh để huỷ diệt tất cả các chứng cứ về vũ khí hoá học được dùng trên thực địa, khiến cộng đồng quốc tế không tìm ra được bằng chứng nào.

Trước đó, đại sứ Nga tại Li-băng Alexander Zasypkin cảnh báo quân đội Nga sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bắn đến Syria.

Cuộc chiến uỷ nhiệm ở Syria đang bước vào thời khắc nguy hiểm - Ảnh: Reuters

Nhiều khả năng Mỹ sẽ phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào lãnh thổ Syria từ tàu khu trục đậu ngoài Địa Trung Hải trong vài giờ nữa. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang