Nga mở đợt không kích đầu tiên tại lãnh thổ Syria

Thứ Tư, 30/09/2015 23:46  | Sơn Dương

|

(CAO) Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, ngày 30-9,  Binh chủng Không quân vũ trụ Nga bắt đầu mở các cuộc không kích vào các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria

Được biết, đợt tấn công này được thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và mục tiêu của các đợt không kích là các thiết bị kỹ thuật, thông tin, phương tiện vận tải và các kho đạn của lực lượng IS.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. Ảnh FT

Trước đó, hãng thông tấn Itar Tass  đưa tin hôm nay 30-09, Hội đồng Liên bang (thượng viện) nhất trí ủng hộ đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố, với 162 phiếu thuận, không ai bỏ phiếu trắng hay phản đối. 

Hãng tin Sputnik cho biết thêm là quyết định này chỉ bao gồm việc sử dụng không quân và không tiên lượng bất cứ chiến dịch nào của bộ binh.

Bản đồ lãnh thổ Syria và các nước lân cận. Ảnh FT

Bình luận (0)

Lên đầu trang