Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo “bắn tới bất cứ nơi đâu”

Thứ Bảy, 31/03/2018 11:19  | Quốc Bảo

|

(CAO) Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới tại bãi phóng Plesetsk ở miền bắc nước này.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong đoạn video có tên gọi RS-28 Sarmat (được NATO gọi là Satan 2), đây là lần thứ 2 Nga thử nghiệm ICBM mới này kể từ tháng 12-2017. RS-28 Sarmat là một trong số những vũ khí tiên tiến mới nhất của Nga được Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi đầu tháng 3.

RS-28 Sarmat rời bệ phóng.

RS-28 Sarmat được cho là có khả năng mang từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân và bay với tốc độ siêu âm. Một số thông tin cho biết ICBM mới của Nga có sức công phá mạnh gấp 400 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ từng ném xuống Nhật Bản vào năm 1945. Ngoài ra ICBM mới của Nga còn có khả năng tấn công mọi mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết RS-28 Sarmat sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2020 và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Video Nga phóng thử RS-28 Sarmat:

Bình luận (0)

Lên đầu trang