Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ đáp trả vụ cựu điệp viên

Thứ Sáu, 30/03/2018 09:17  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 30-3, BBC đưa tin chính quyền Nga đã ban hành lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St Petersburg trong động thái đáp trả kiểu “ăn miếng trả miếng” .

Trước đó Mỹ, một số nước EU và Úc đã trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái ông Yulia ở Anh bằng chất độc thần kinh vào ngày 4-3.

Nhà Trắng nhận định vụ trục xuất của Nga là hành động có thể dự đoán từ trước.

Truyền thông Anh đưa tin ông Skripal hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng tình trạng sức khoẻ đang có dấu hiệu ổn định dần, còn tình trạng con gái ông đang dần cải thiện.

Trong số 60 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất, có 58 người ở Moscow và 2 người ở thành phố Yekaterinburg.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: AFP

Nga cho biết sẽ có động thái đáp trả tương xứng với các nước còn lại tuỳ vào số lượng các nhà ngoại giao Nga đã bị nước này trục xuất. Moscow cũng lên án Mỹ và các nước khác đang thực hiện chiến dịch “chống Nga” rầm rộ.

Đến nay Anh vẫn chưa trưng được bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đứng sau vụ đầu độc, chỉ nói chung chung rằng chất độc được sử dụng do quân đội Nga sản xuất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang