Nga yêu cầu Mỹ đưa 'bằng chứng' việc giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt

Thứ Bảy, 20/01/2018 22:27

|

(CAO) Theo AFP, dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Chúng tôi cần có những bằng chứng cụ thể, trong khi đó không có đơn tố cáo nào được nộp, như vậy là chỉ có các cáo buộc không căn cứ".

Trước đó, Tổng thống Mỹ, Donald Trump cáo buộc Nga "thờ ơ" trong lệnh trừng phạt Triều Tiên. Còn ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson cáo buộc Nga cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.

Còn theo tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 18-1, cơ quan tình báo Mỹ công bố ảnh vệ tinh cho thấy, có ít nhất 6 tàu hàng Trung Quốc giúp Triều Tiên "lách" cấm vận.

Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov trong cuộc họp báo ngày 19-1 - Ảnh: AFP

Như vậy, cả Nga và Trung Quốc đều đang dính cáo buộc giúp đỡ Triều Tiên nhưng chỉ có Nga lên tiếng phủ nhận. Trung Quốc hiện giờ vẫn chưa có động thái xác nhận hay bác bỏ. Bởi, trong khi Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt kinh tế Triều Tiên, thì Nga và Trung Quốc không tán đồng biện pháp này, và cho rằng lệnh trừng phạt khó có thể giải quyết được khủng hoảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang