Ngày mai ông Kim Jong Un qua Hàn Quốc để hội đàm

Thứ Năm, 26/04/2018 16:26  | Anh Duy

|

​(CAO) Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này bước qua biên giới vào lãnh thổ Hàn Quốc để hội đàm với chính quyền Seoul kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953.

Thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày mai 27-4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 (giờ VN).

Nội dung chính của cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae – in tập trung vào những chỉ dấu cải thiện quan hệ gần đây, hướng đến việc từ bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo.

Seoul đang hướng đến việc đạt được một hiệp định hoà bình với Bình Nhưỡng trong bối cảnh cả hai vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt lý thuyết.

Ngày mai 27-4, ông Kim và ông Moon sẽ hội đàm - Ảnh: Getty Images

Kết quả cuộc gặp vào ngày mai sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa ông Kim và tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng 6.

Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất sẽ hoãn các cuộc tập trận thường niên trong 1 ngày để cuộc gặp liên Triều được diễn ra.

Theo lịch trình, lễ đón sẽ diễn ra ở nhà hoà bình ở Bàn Môn Điếm. Sau hội đàm ông Kim và ông Moon sẽ tham dự lễ trồng cây. Có hai vòng hội đàm, giữa hai phiên gặp là thời gian để phái đoàn 2 bên ăn trưa. Sau phiên thảo luận thứ hai, hai bên sẽ ra tuyên bố chung, ký kết thoả thuận trước khi ăn tối.

Bình luận (0)

Lên đầu trang