Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà cao nhất thế giới bằng gỗ

Thứ Ba, 20/02/2018 12:49  | Quốc Bảo

|

(CAO) Một công ty tại Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới để kỷ niệm 350 năm thành lập công ty vào năm 2041.

Công ty sản xuất đồ gỗ Sumitomo cho biết kế hoạch xây tòa nhà cao 70 tầng với chiều cao 350m bằng gỗ có tên gọi là dự án W350. Tòa nhà sẽ được xây dựng với vật liệu chủ yếu là gỗ và chỉ sử dụng 10% thép. Tòa nhà cũng sẽ được lắp đặt các thanh chống rung động bằng thép nhằm chống chịu các trận động đất thường xảy ra ở Nhật.

Nội thất bên trong của tòa nhà cũng sẽ sử dụng gỗ. Ảnh: Sumitomo Forestry 

Chi phí dự kiến để xây dựng tòa nhà là khoảng 600 tỷ yên (5,6 tỷ USD), gấp đôi chi phí để xây dựng tòa nhà thông thường có cùng kích thước. Tuy nhiên, công ty Sumitomo cho rằng chi phí có thể sẽ giảm xuống trước ngày dự án hoàn thành nhờ những tiến bộ công nghệ.

Dự án W350 không phải là tòa nhà bằng gỗ đầu tiên trên thế giới, vào năm 2016 tòa nhà bằng gỗ đầu tiên ở Mỹ với tên gọi T3 đã được khánh thành tại Minneapolis.

Bình luận (0)

Lên đầu trang