Pháp tăng số tử vong vì nắng nóng

Thứ Sáu, 17/07/2015 07:52  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Đợt nắng nóng vừa qua từ ngày 29-06-2015 cho đến 05-07-2015 tại Pháp đã làm tăng con số tử vong bình thường thêm 7%, tức là thêm 700 người chết, cho đến nay.

Bà bộ trưởng bộ y tế Pháp Marisol Tourraine cho biết trong cuộc họp báo là các nhà thuơng cấp cứu đã nhận 3.580 ca phải nhập viện. Cơ quan y tế SOS Médecin cũng phải tăng cường độ làm việc lên đến 1.460 ca khám bệnh.

Bà bộ trưởng bộ y tế Pháp Marisol Tourraine trong cuộc họp báo ngày 29-06-2015 tại Créteil . Ảnh AFP

Các nhà nông cũng than trời vì họ phải gặt hái sớm hơn 10 ngày, thay vì hoa mầu phải chín thì nó khô cháy. Cuối tuần này, theo dự báo thời tiết, sẽ có những đợt nắng nóng cao. Trưa nay, nhiệt độ sẽ lên 38° ở Lyon.

Đợt nắng nóng vào tháng 8-2003 tại châu Âu đã đưa nhiệt độ tại Pháp lên đến cao điểm 44,1°C ở Conqueyrac và vùng Gard vào ngày 12-08-2003.

Đợt nóng này đã làm cho 14.802 người chết, nhiều nhất là trong hai ngày 11 và 12-08-2003.

Ngoài ra, khi nắng nóng quá, người ta cũng lo ngại những vụ cháy rừng nghiêm trọng, nhà cửa làm bằng vật liệu chứa nhiều đất sét sẽ bị nứt ra, hay có những tai nạn về điện.

Bản đồ nhiệt độ đợt nắng nóng vào tháng 8-2003 tại châu Âu. Mầu đỏ đậm là nhiệt độ nóng tăng cao nhất.

Vừa qua, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cơn nóng cao điểm. Cao điểm ở Hà Nội cũng lên đến 45°. 

Cách chống nóng và nắng đơn giản nhất nhưng hiệu nghiệm là lấy những tấm khăn trải giường nhúng nước mát, vắt hơi ráo rồi treo lên cửa sổ, hơi nước mát sẽ làm không khí bớt khô và dịu bớt nhiệt độ trong nhà. Khi khăn bị khô, lại nhúng nước mát, vắt hơi ráo rồi treo lên, nhiều lần trong ngày. Nên nhớ uống nhiều nước và tránh vận động chân tay ngoài nắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang