Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử với 1.000 máy bay

Thứ Ba, 11/09/2018 11:14  | Thư Văn

|

(CAO) Theo Sputnik dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 11-9 cho biết, cuộc tập trận Vostok-2018 ở vùng Viễn Đông của Nga đã chính thức bắt đầu.

Quân đội Nga triển khai gần 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến cho cuộc tập trận này, đưa Vostok-2018 trở thành cuộc tập trận quy mô lớn nhất tính từ thời Liên Xô.

Ngoài sự hiện diện của quân đội Nga, còn có khách mời là hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, cùng khí tài của các nước này mang theo tham gia vào cuộc tập trận chung.

Ngoài sự hiện diện của quân đội Nga, còn có khách mời là hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ

Các hoạt động này sẽ diễn ra tại 5 thao trường huấn luyện trên đất liền, cũng như các khu vực ở Biển Nhật Bản, biển Bering và biển Okhotsk. Thời gian diễn ra cuộc tập trận là từ ngày 11-15/9, trùng với đợt tập trận Rapid Trident 2018 tại Ukraine của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận Vostok-2018 cũng là nơi dự kiến sẽ góp mặt của rất nhiều khí tài mà Nga đang sở hữu như: xe tăng T-80U và T-90A, tiêm kích Su-34 và Su-35, tên lửa đạn đạo,... Trên biển, các tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình Kalibr cũng tham gia tập trận, các bài tập đổ bộ và đánh chiếm cứ điểm sẽ được triển khai và hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang