Nga cho phép báo chí tiếp cận mẫu UAV đã tấn công căn cứ ở Syria

Thứ Sáu, 17/08/2018 11:43

|

(CAO) Theo TASS đưa tin hôm 16-8, quân đội Nga đã cho phép truyền thông được tiếp cận mẫu máy bay không người lái (UAV) mà phiến quân Hồi giáo sử dụng để tấn công căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Chúng tôi đã tiêu diệt và vô hiệu hóa khoảng 45 UAV loại này, không thể phủ nhận công nghệ mà chúng sử dụng ngày càng hiện đại. Tần suất tấn công cũng ngày càng tăng, chỉ trong 3 ngày gần đây, khoảng 5 thiết bị loại này đã bị bắn hạ".

Một mẫu UAV được trưng bày - Ảnh: TASS

Những chiếc UAV trưng bày cho truyền thông đợt này nằm trong lượt tấn công vào căn cứ Nga ở Syria hồi tháng 7. Chúng được cho là sử dụng nhiều công nghệ hiện đại với trần bay 3,5 km và phạm vi hoạt động khoảng 100 km. Mỗi máy bay có thể mang theo 10 thiết bị nổ.

Ngoài loạt UAV, quân đội Nga cũng giới thiệu nhiều loại vũ khí khác thu giữ được từ tay phiến quân. Tuy không nói rõ nhưng Nga luôn ám chỉ các khí tài và công nghệ hiện đại mà phiến quân có được là nhờ phương Tây cung cấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang