Nga điều động 300.000 binh sĩ, 1.000 máy bay tập trận lớn nhất lịch sử

Thứ Ba, 28/08/2018 22:00  | Thư Văn

|

(CAO) Theo RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28-8 cho biết, cuộc tập trận lớn nhất lịch sử tính từ năm 1981 tới nay mang tên Vostok-2018 sẽ có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, 1.000 máy bay các loại, hai hạm đội hải quân,...

Cuộc tập trận Vostok-2018, dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới tại Siberia và Viễn Đông, theo Reuters. Ngoài quân đội Nga, cuộc tập trận này sẽ còn có sự góp mặt của binh sĩ Trung Quốc và Mông Cổ. Trong đó, quy mô dự kiến của quân đội Trung Quốc là khoảng 3.200 binh sĩ cùng 30 máy bay và trực thăng.

 

Theo các chuyên gia nhận định, Nga tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn là để đáp trả cuộc diễn tập Dragon 17 ở Ba Lan, được tổ chức vào tháng 6-2018, với lượng binh sĩ được điều động lên tới 17.000 binh sĩ, cùng hàng ngàn khí tài của các thành viên trong khối NATO và Gruzia, Ukraine. 

Khi cuộc tập trận Zapad-2017 vừa diễn ra năm ngoái, chỉ có sự hiện diện của 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến,... Các cuộc tập trận với mức độ căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp tục diễn ra và đều bị phía cón lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang