Nga lên kế hoạch cho cuộc tập trận lớn nhất lịch sử

Thứ Ba, 21/08/2018 20:13

|

(CAO) Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 9 tới. Ngoài quân đội Nga, khách mời sẽ còn có hàng nghìn binh sĩ đến từ Trung Quốc và Mông Cổ.

Cuộc tập trận được mang tên Vostok 2018 sẽ diễn ra tại Siberia vào tháng 9 tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, đây là sự kiện quân sự lớn nhất kể từ cuộc tập trận Zapad-81. Trong khi đó cuộc tập trận Zapad-81, diễn ra từ ngày 4-9-1981 có sự tham gia của 150.000 binh sĩ, cùng nhiều khí tài mới vào thời điểm đó.

Nga lên kế hoạch cho cuộc tập trận lớn nhất lịch sử - Ảnh minh họa

Mới đây vào năm 2014 cuộc tập trận Vostok cũng đã được diễn ra với quy mô lớn khi có sự tham gia của 155.000 binh sĩ, 8.000 phương tiện chiến đấu, hơn 600 máy bay và 80 tàu chiến các loại. Như vậy, quy mô của cuộc tập trận Vostok 2018, rõ ràng sẽ còn lớn hơn thế. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nước này sẽ tham gia cuộc tập trận với 3.200 binh sĩ, 900 phương tiện chiến đấu, 30 máy bay và trực thăng.

Đây được xem là phản ứng của Moscow trước các cuộc tập trận quy mô lớn gần đây của NATO gần biên giới Nga. Điển hình là hồi tháng 6, Ba Lan tổ chức đợt diễn tập Dragon 17 với sự góp mặt của 17.000 binh sĩ và 3.500 khí tài đến từ 9 nước NATO và bao gồm cả Gruzia, Ukraine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang